Nhật trình số 03 - 20/10/2017

Thánh lễ Khai mạc Đại hội.

Sáng nay, trời La Vang vẫn còn mây giăng đầy, những cơn mưa vẫn cứ nối tiếp nhau tạo bầu không khí se lạnh, nhưng tâm trạng của mọi Cursillista đều rất phấn chấn vì ngày đại hội được mong chờ bấy lâu nay đã đến. Thánh lễ khai mạc vào đúng 8 giờ sáng ngày 20/10/2017 với sự chủ tế của ĐGM Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng. Cùng đồng tế có các đức cha: ĐGM Phó GP Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản, ĐGM Bà Rịa Vũng Tàu Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, ĐGM Cần Thơ Stephano Tri Bửu Thiên, ĐGM Ban Mê Thuột Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản, cùng hơn 30 linh mục LH Phong trào đến từ 12 giáo phận có PT Cursillo hiện diện tại Giáo Hội Việt Nam.

Quý tu sĩ Cursillista về dự Đại hội.

8 anh chị Cursillista đến từ GP Phát Diệm đại diện tham gia đoàn rước quý cha đồng tế.

Quý cha LH tham gia đoàn đồng tế, trong đó có 4 cha LH đến từ PT Cursillo Sài Gòn.

Quý ĐC đồng tế.

Mở đầu thánh lễ, cha LH An-tôn Hà Văn Minh giới thiệu quý đức cha đồng tế cùng gửi lời chào mừng đến với hơn 1.800 Cursillista đến từ mọi miền đất nước.

Ngoài hai ĐGM Phó GP Long Xuyên và ĐGM Bà Rịa Vũng Tàu đã hiện diện trong thánh lễ dẫn vào Đại hội chiều tối qua,trong thánh lễ Khai mạc sáng nay còn có sự hiện diện của quý ĐC:

ĐGM Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP Phát Diệm, Phó Chủ tịch HĐGM VN, chủ tế thánh lễ.

ĐGM Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP Ban Mê Thuột, Chủ tịch UB Thánh nhạc thuộc HĐGM VN

ĐGM Stephano Tri Bửu Thiên, Giám mục GP Cần Thơ.

Quý cha LH về tham dự Đại hội cùng đồng tế trong Thánh lễ Khai mạc Đại hội 50 Năm.

Anh Phao-lô Vũ Duy Thanh, Cursillista GP Đà Nẵng đọc Bài đọc 1

Chị Rô-sa Phạm Thị Hồng Liễu, Cursillista GP Long Xuyên đọc Bài đọc 2

Cha Vinh Sơn Phao-lô Phạm Thới Hòa, LH Phong trào Long Xuyên công bố Tin mừng theo Thánh Lu-ca

ĐGM GP Ban Mê Thuột giảng lễ.

Quý anh chị Cursillista GP Long Xuyên đại diện dâng lời nguyện tín hữu.

Quý Cursillista GP Bắc Ninh đại diện dâng của lễ trong trang phục truyền thống của quê hương quan họ Bắc Ninh.

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi, ...

Anh chị em Cursillista GP Ban Mê Thuột phụ trách hát lễ.

Bình an của Chúa ở cùng anh chị em Cursillista.

Phép lành cuối lễ.

Đại diện VPĐH QG chụp hình lưu niệm với quý ĐC và quý cha LH

 

Đại hội – Buổi 1

Đại hội mừng 50 Năm Phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam vinh dự được đón tiếp quý ĐC, quý cha và quý tu sĩ LH cùng hơn 1.800 Cursillista đến từ 11 Giáo phận trên cả nước và từ nước ngoài.

Sau khi quý ĐC được mời ngồi vào ghế chủ tọa và các anh chị trong VPĐH QG ngồi vào bàn thư ký, Đại hội chính thức khai mạc với bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

Bầu khí trang nghiêm cầu xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa

Mở đầu chương trình, hai MC lần lượt giới thiệu thành phần tham dự buổi Đại hội hôm nay gồm có:

  • Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP Phát Diệm, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam.
  • Đức cha Cursillista Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục GP Đà Nẵng, Chủ tịch UB Văn hóa thuộc HĐGM Việt Nam.
  • Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP Ban Mê Thuột, Chủ tịch UB Thánh nhạc thuộc HĐGM Việt Nam.
  • Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phó GP Long Xuyên, Chủ tịch UB Giáo dân thuộc HĐGM Việt Nam.
  • Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Bà Rịa, Chủ tịch UB Phụng tự thuộc HĐGM Việt Nam.
  • Đức cha Stephano Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ, Đặc trách Đối thoại Liên Tôn
  • Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, nguyên TĐD GP Xuân Lộc, Đặc trách UB Giáo dân GP Xuân Lộc.
  • Cha Gia-cô-bê Lê Sĩ Hiền, Chủ nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.
  • Quý Cha linh hướng Phong trào thuộc 11 GP cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ về dự Đại hội.
  • Các anh chị nhóm Ra Khơi.
  • Và đặc biệt là sự hiện diện của 1.800 ACE Cursillista đến từ khắp mọi miền trong và ngoài nước.

Sau phần giới thiệu, anh Đaminh Vũ Đức Thịnh, Tổng Thư ký VPĐHQG Việt Nam - Trưởng BTC - lên đọc lời chào mừng quý ĐC, quý cha LH cùng các đoàn về tham dự Đại hội.

  • Đoàn Bắc Ninh với cha LH Đa-minh Nguyễn Văn Kính và 185 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Phát Diệm với cha LH Phê-rô Vọng cùng 4 cha LH và 179 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Vinh với quý cha LH và 132 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Huế với cha LH Phan-xi-cô Xa-vi-ê Uyển và 67 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Đà Nẵng với cha LH Phao-lô Nguyễn Hữu Trường Sơn, 4 cha và xơ LH cùng với 85 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Ban Mê Thuột với cha LH An-tôn Lịch, 3 cha và xơ LH cùng với 250 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Xuân Lộc với Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, 2 cha và quý xơ LH cùng với 293 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Phú Cường với cha LH An-tôn Hà Văn Minh, quý cha và quý xơ LH cùng với 99 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Sài Gòn với cha LH Phê-rô Nguyễn Văn Giáo, 3 cha và quý tu sĩ LH cùng với 170 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Long Xuyên với cha LH Gioa Kim Hinh, 2 cha LH cùng 113 anh chị em Cursillista.
  • Đoàn Cần Thơ với cha LH Micae Nha, 2 cha LH và quý xơ LH cùng với 93 anh chị em Cursillista.
  • Nhóm Ra Khơi - là những anh chị em đã có công giúp tái lập PT Cursillo Việt Nam - với 37 anh chị em từ nhiều nước đã trở về Việt Nam tham dự Đại hội.

Sau phần chào mừng rất sôi nổi và hào hứng của anh Tổng Thư ký VPĐHQG Việt Nam, cha Tổng LH An-tôn công bố Phép Lành Tòa Thánh ban cách đặc biệt cho Phong trào Cursillo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 Năm Phong trào hiện diện trên quê hương Đất Việt.

Sau khi công bố Phép lành Tòa Thánh, cha Tổng LH An-tôn đọc thư chúc mừng Đại hội từ các Đức GM

  • Thư chúc mừng của ĐGM Phao-lô Bùi Văn Đọc, TGM GP Sài Gòn.
  • Thư chúc mừng của ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt, GM GP Bắc Ninh.
  • Thư chúc mừng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước, GM GP Phú Cường.
  • Thư chúc mừng của ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM GP Huế.

Cuộc hành trình 50 năm của Phong trào Cursillo Việt Nam là một chặng đường dài với nhiều biến cố thăng trầm. Để hiểu rõ hơn Phong trào Cursillo đã có mặt và phát triển ở VN như thế nào, Anh  Đa Minh Trần Quang Long - Chủ tịch Phong trào Cursillo VN - trình bày lược thuật 50 năm Phong trào Cursillo hiện diện tại VN.

 

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phó GP Long Xuyên chia sẻ cảm nghiệm về cái nhìn của Chúa Giê-su từ bức ảnh Thầy Chí Thánh. Bên cạnh đó, ngài còn mượn hình ảnh dòng nước chỉ biết chảy xuống chứ không hướng lên ngạo mạn, chỉ biết luồn lách chứ không đối đầu, chỉ biết phục vụ và liên kết các nhánh nhỏ lại thành dòng sông lớn đổ ra đại dương như một lời nhắn gửi đến từng Cursillista.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP Phát Diệm, với tư cách Phó CT HĐGM Việt Nam đã thay mặt HĐGM Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Đại hội. Ngài mời gọi anh chị em Cursillista hãy mạnh dạn dấn thân loan báo Tin Mừng theo đúng phương châm của Cursillo: "một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy anh em"

Để thay đổi không khí, nhóm múa flashmob GP Sài Gòn góp vui với những điệu múa sôi động và vui nhộn trên nền nhạc bài Đồng hành cùng Mẹ.

Nhóm múa flashmob Phong trào Sài Gòn.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP Ban Mê Thuột với cách nói dí dỏm và ý nhị đã tạo cho Đại hội một bầu khí thật vui tươi. Ngài kể lại cảm nghiệm bản thân về cuộc hành hương về Santiago de Compostela. Đó là cuộc hành hương rất quen thuộc với người công giáo châu Âu. Cuộc hành hương đi bộ dài hơn 1000 km từ một số nước châu Âu đến Santiago de Compostela, ở phía Đông Bắc Tây Ban Nha. Đây là một chuyến đi phiêu lưu trên những con đường của cuộc sống, của thiêng liêng và lịch sử được tạo nên qua những cảm nghiệm và thử thách. Qua đó, ngài cảm nghiệm được thế nào là ULTREYA - LÊN ĐƯỜNG.

Cha LH An-tôn Lịch GP Ban Mê Thuột chia sẻ về kinh nghiệm linh hướng trong các Đại hội Ultreya.

Anh Tô-ma Nguyễn Văn Bội đại diện nhóm Ra Khơi chia sẻ.

Buổi Đại hội đầu tiên kết thúc với niềm hứng khởi của các Cursillista khi cùng nhau cất vang lời ca Xin vâng để ngợi khen Mẹ Ma-ri-a.

 

Đại Ultreya

Chiều nay, trời La Vang sáng trong ngập tràn ánh nắng.

Đầu giờ chiều, Đại Ultreya toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức nhân dịp Đại hội 50 Năm Phong trào Cursillo Việt Nam. Đây cũng  là dịp để anh chị em Cursillista trên toàn quốc có cơ hội được tiếp xúc cá nhân và hội nhóm với nhau. Điều hợp chương trình Ultreya hôm nay không phải là hai MC quen thuộc của Đại hội, mà là một Cursillista kỳ cựu đến từ Phong trào Cursillo Sài Gòn, chị Maria Trần Thị Nhan.

Sau khi hát Kinh Chúa Thánh Thần, chị Nhan hướng dẫn mọi người cách chia nhóm thả nổi để bắt đầu hội nhóm theo Phụ bản B, sách Chỉ Nam của Phong trào. Một bầu khí hồ hởi, thân tình hiện trên khuôn mặt các tham dự viên khi bước vào hội nhóm. Một hình ảnh thật đẹp trong buổi hội nhóm Ultreya hôm nay khi mọi ngóc ngách trong không gian tổ chức đều được tận dụng, đều thấy xuất hiện thấp thoáng những mái đầu tụm năm, tụm ba rất thân tình, ... đôi lúc đâu đó còn vang lên những tiếng cười rộn rã, những cái nắm tay thật chặt trong lời kinh Lạy Cha kết thúc hội nhóm.

Nhóm linh mục, tu sĩ, giáo dân

Nhóm trong nước, hải ngoại,

Nhóm quý chị,

Nhóm quý anh.

Sau hội nhóm, mọi người tập trung lại trong hội trường, nhóm flashmob Ban Mê Thuột khuấy động hội trường với vũ khúc Cursillista hành khúc sôi nổi.

De Colores tiếng ca của tình bác ái, ...

Đây Cursillo kết tinh muôn màu muôn sắc, ...

Phần chia sẻ chứng nhân trong Ultreya hôm nay giới thiệu một chứng nhân còn rất trẻ đến từ GP Phú Cường, chị Tê-rê-sa Hồ Thị Lệ Thanh, 20 tuổi. Chị chia sẻ về những cảm nhận và những thay đổi thực sự trong đời sống sau khi tham dự Khóa 3 Ngày tại Phú Cường năm 2014.

Sau phần chia sẻ rất sinh động của Cursillista Tê-rê-sa Hồ Thị Lệ Thanh, hai chị Maria Vũ thị Kim Loan GP Long Xuyên và chị Maria Nguyễn thị Mộng Trinh GP Xuân Lộc đã có những chia sẻ đáp ứng.

Chia sẻ đáp ứng 1: chị Maria Vũ thị Kim Loan GP Long Xuyên

Chia sẻ đáp ứng 2: Maria Nguyễn thị Mộng Trinh GP Xuân Lộc

Kết thúc Ultreya là giờ chầu Thánh Thể và lần hạt Kinh Mân Côi thật sốt sắng.

Thánh Thể luôn là nguồn sống dồi dào của Hội Thánh, nơi Thánh Thể, mọi tín hữu được no thỏa tình yêu và ân sủng. "Những lần viếng Thánh Thể là những dịp đặc biệt trong Khóa Cursillo. Chúng ta cảm nhận sự gần gũi thân mật với Đức Ki-tô khi cầu nguyện trong thinh lặng hay tự phát. Chúng ta cũng còn cảm nhận được tinh thần cộng đồng triển nở trong ba ngày dự khóa. Chúng ta cũng được gần gũi với Đức Ki-tô khi chúng ta viếng Thánh Thể để kết thúc buổi Ultreya cộng đồng" (Trích Chỉ Nam Phong trào Cursillo)

 

Đêm Văn nghệ mừng 50 Năm Phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam.

Đêm Văn nghệ mừng Đại hội theo chương trình dự kiến từ 7 giờ tối, nhưng sau giờ cơm chiều, khoảng hơn 6 giờ, mọi người đã nô nức kéo nhau đến hội trường đón chờ giờ khai mạc. Chương trình văn nghệ đêm nay dự kiến sẽ rất hấp dẫn với đa dạng màu sắc văn hóa đặc trưng từng vùng miền trên khắp cả nước. 

Mở màn là tiết mục đặc sắc "Về bên Mẹ La Vang" của anh chị em GP Phú Cường.

Hoạt cảnh "Phao-lô ngã ngựa" - GP Xuân Lộc. 

Tiết Mục "Thánh ca vọng cổ - Tình Yêu Cứu Chuộc",
được trình bày bởi anh Phê-rô Phan Văn Bình và các AC Cursillista GP Cần Thơ.

Hoạt cảnh "Đức Mẹ Thăm viếng" - GP Huế

Hợp ca "Một Bà Tiên" của GP Sài Gòn,

với phần đệm guitar của nhạc sĩ Cursillista Hồ Ngọc Linh, GV Trường QG Âm nhạc Sài Gòn
và một GV khác đến từ trường QG Âm nhạc Huế thổi sáo bầu.

Hoạt cảnh "Nước Trời" GP Long Xuyên.

Tiết mục Đồng diễn "Cùng Mẹ ra khơi" của GP Đà Nẵng.

Hoạt cảnh "Nét đạo miền quê" - GP Phát Diệm.

 

Tiết mục múa "Đoàn con GP Vinh theo tiếng gọi Fatima" - GP Vinh.

Tiết mục dân ca quan họ với liên khúc "Về bên Mẹ La Vang" và "Con cảm ơn Ngài"
- do tập thể quý liền anh liền chị GP Bắc Ninh trình bày.

Các anh chị nhóm Ra Khơi

với hoạt cảnh "Ra khơi với Chúa Ki-tô".

Liên khúc múa "Gieo hạt nảy mầm, tạ ơn và lên đường" - GP Ban Mê Thuột.

Đêm Văn nghệ khép lại trong niềm hân hoan và phần nào còn nuối tiếc với anh chị em Cursillista. Mọi người cùng chia sẻ niềm vui qua bài ca Bình an của Chúa được nối kết tay trong tay giữa mọi thành viên trong đại gia đình Cursillo Việt Nam.

 

 

Thực hiện: Ban Truyền thông Đại hội 50 Năm Cursillo VN 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com