Ultreya

Ultreya Xuân Ất Mùi: Hiệp thông để truyền giáo

 

Trong không khí rộn ràng còn vương lại sau tết Ất Mùi, chương trình Ultreya tân niên 28/2/2015 đã diễn ra từ 14g30 đến 17g tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Saigon. Khoảng 130 Cursillista hân hoan tham dự.

Sau phần cầu nguyện khai mạc do MC G.B Trần Đức Hoàng hướng dẫn, chị Maria Trần thị Nhan-Trưởng Khối Hậu, giới thiệu các Nhóm thân hữu, hiện diện 30/33 nhóm. Thành viên các Nhóm đã đứng lên chào mọi người khi nghe xướng tên. Sau đó chia sẻ Hội Nhóm Ultreya/3 người/ nhóm trong 15 phút, chia sẻ xong là phần tiếp xúc cá nhân và giải lao 20 phút.

Trở vào hội trường, phần 2 chương trình mở đầu với bài flasmob “Con Đường Giê-su”do Nhóm múa PT Cursillo làm mẫu. Bài flashmob đã tạo nên sức nóng, nhanh chóng lan tỏa sự thân thiện giữa mọi người.   

Chia sẻ chứng nhân do chị Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan, trưởng nhóm Đức Mẹ La Vang trình bày (xin xem bài đính kèm). Chị tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, dù chồng chưa trở lại Đạo và có tính đào hoa nhưng chị vẫn luôn bình tâm cầu nguyện, giữ hòa khí trong gia đình và cùng các con cầu nguyện cho anh sớm nhận biết Chúa. Ý hướng truyền giáo được chị thể hiện qua công việc tình nguyện tại Phòng khám từ thiện giáo xứ và thăm viếng bệnh nhân BV Ung Bướu. Chị Maria Trần Thị Thu Hiền và Maria Trần Thị Thanh Lan đã chia sẻ đáp ứng.

 Vì có đám tang đột xuất, nên cha linh hướng Phêro Giáo không có mặt để đúc kết phần chia sẻ chứng nhân. MC mời Thầy Phao-lô Nguyễn Văn Trí FMV, chia sẻ dự định thành lập chi nhánh Cộng đoàn tại Bình Phước, nơi đồng bào dân tộc sinh sống. Thầy ước mong được mọi người cầu nguyện và nâng đỡ. Thầy nhắc đến 3 cột trụ trong Mùa Chay Thánh này là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Trong dụ ngôn người Cha nhân hậu, thầy để ý tới thái độ người anh cả qua câu nói phũ phàng: “… chính thằng con của cha đó !” Cursillistas là những người đang ở trong nhà Cha, không phải người đi hoang, nên phải có cái nhìn tích cực thì những người đi hoang mới có thể trở về…

Kế tiếp là phần thông báo tin tức của Ban Phục Vụ. Anh Phêrô Nguyễn Thế Hoằng-Thư ký, đã thông báo đến mọi người một vài tin tức sinh hoạt trong thời gian qua. Anh mời mọi người cộng tác vào trang web của PT (www.cursillosaigon.org), cảm ơn các anh chị đã đóng góp cho quỹ PT. Mời đăng ký dự họp Liên Giáo Phận ngày 10-11/3/2015, đăng ký dự Tĩnh Tâm-Hội thảo ngày 28/3. Khóa Cursillo # 13 Nam dự kiến từ ngày 17 đến 20/9/2015; khóa # 14 Nữ dự kiến từ ngày 24 đến 27/9/2015 tại Đan viện Biển Đức Nữ.

Ultreya tân niên không có Cha LH nên phần chầu Thánh Thể được thay thế bằng giờ cầu nguyện với Lời Chúa. Nhóm Đức Mẹ La Vang đã giúp mọi người lắng đọng tâm hồn hướng về Thầy Chí Thánh qua 4 lời nguyện và câu Lời Chúa: “19 Thầy  bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho . 20 Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy, giữa họ" (Mt 18, 19-20).

Kết thúc Ultreya vui nhộn với phần rút thăm may mắn. 17 phần quà được trao cho 17 anh chị đã tạo được niềm phấn khởi chung cho mọi người trong những ngày đầu xuân. Theo thông lệ, mọi người cùng nắm tay hát bài “Bình an của Chúa” trước khi tạm biệt nhau ra về. Hẹn gặp lại Ultreya 18/4/2015.

Lê Tân- Khóa #3 Sài Gòn

************

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com