Các bài đọc đêm vọng Phục Sinh

 

Phụng vụ Công Giáo đề nghị đọc bảy bài đọc, xen kẽ với bảy bài thánh vịnh, thánh ca. Các bài ấy có liên quan với nhau như thế nào ?

Chìa khoá giải đáp câu hỏi này tìm nơi lễ Vượt Qua Do Thái. Bản dịch sang tiếng Can-đê. Thánh Kinh lễ Vượt Qua gồm một bài thơ dài, gọi là bài thơ  « Bốn đêm » miêu tả một bích họa vĩ đại dự án Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Bài thơ bắt đầu như sau « Bốn đêm được ghi vào sách hồi ký ». Bốn đêm tức là đêm tạo dựng ; đêm thử thách Ap-ra-ham hiến tế I-sa-ác ; đêm ra khỏi Ai-cập và đêm tận thế.

Ba bài đọc đầu tiên là ba đêm đầu :

I -Bài thơ Tạo dựng ( St 1) ;

II-Thử  thách Ap-ra-ham ( St 2) ;

III-Giải thoát khỏi Ai-cập ( Xh 14).

IV -Bốn bài đọc kia thuộc đêm thứ tư « khi thế gian đến cùng tận », tức là đến khi Giao Ước giữa Thiên Chúa và loài người kết thúc.

-Phía bên tiên tri I-sa-i-a, đêm ấy được miêu tả như một đám cưới « Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắtchính là Đấng đã tác thành ngươi » ( Is 54,5), hay là cảnh phì nhiêu cho muôn dân « 1 Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! » ( Is 55,1)

-Baruc thì chỉ con đường đến hạnh phúc, đó là giữ lề luật :  «  Luật tồn tại cho đến muôn đời.Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống » ( Br 5,1) ;

-Sau cùng Ê-dê-ki-en loan báo một nhân loại mới trong đó sẽ không còn « con tim bằng đá »

Như thế chúng ta khám phá ra trong mầu nhiệm Phục Sinh, Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người được hoàn tất. Giáo hội đề nghị cho chúng ta trong đêm vọng Phục Sinh này sống lại câu truyện dài ấy.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com