Ultreya

Bản tin Ultreya 03&04-2014 _ Đức Ki-tô Phục Sinh Là Tâm Điểm Của Gia Đình

 

BT 20140304

 

ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH

LÀ TÂM ĐIỂM CỦA GIA ĐÌNH

 

Cả hai lần hiện ra, sau phục sinh Đức Giêsu đều trao ban bình an cho các môn đệ khi Ngài nói: Bình an cho các con”. Vậy sự bình an mà Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ là sự bình an nào? Và đó có phải là thứ bình an mà chúng ta đang khao khát tìm kiếm không?

… Trước hết, sự bình an mà Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ là sự bình an đích thực mà con người không thể tự tạo ra cho mình, nhưng duy chỉ mình Đức Giêsu mới có thể đem đến cho họ. Trong bữa tiệc ly, khi thấy các môn đệ buồn sầu gần như tuyệt vọng vì thấy Thầy mình sắp bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã nói với họ: “Thầy để lại bình an. Thầy ban bình an của Thầy cho các con không theo kiểu thế gian. Các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi”. Thực tế cũng cho chúng ta thấy, không phải cứ lắm tiền nhiều của và cuộc sống đầy đủ tiện nghi là con người đương nhiên có được sự bình an. Hơn nữa, bao lâu con người còn để cho tội lỗi thống trị, thì bấy lâu con người không thể có sự bình an đích thực. Hoặc nếu có, thì đó chỉ là thứ bình an giả tạo mà thôi. Kế đến, sự bình an của Đức Giêsu phục sinh là sự bình an mà con người chỉ có thể có được nhờ đời sống gắn bó mật thiết với Đức Giêsu. Thánh Augustinô biết rõ điều đó khi Ngài thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tâm hồn con sẽ còn băn khoăn xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

NỘI DUNG:

  • Lời Chúa 1
  • Thư Cha Linh Hướng 2
  • Tâm tình của Ban Phục Vụ 5
  • Niềm vui mái ấm gia đình
  • Chia sẻ chứng nhân tại Ultreya 26/04/2014 6
  • Thơ - Hạt bụi 9
  • Tường thuật Tĩnh tâm - Hội thảo 15/3/2014 10
  • Hậu Cursillo 14
  • Hội Nhóm và Ultreya 19
  • Trách nhiệm Trưởng Nhóm 28
  • Tuần Linh thao 31
  • Thiên thần và ác qủy 38
  • Thông tin Phong trào 43
  • Mục lục 45
  • Hình ảnh ngày tĩnh tâm 15/3/2014 46

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com