Tìm hiểu PT

Lời tựa

SÁCH: NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI - Lm. Frank S. Salmani

 

LỜI PHI LỘ

 

Tôi chợt hồi tưởng lại lần đầu tiên nói chuyện với Trường Lãnh Đạo về việc phải mất một năm trời để nhận thức. Tiếng nhận thức nghe có vẻ dễ sợ. Nó làm cho người ta nghĩ có cái gì bất ổn, và mất đến một năm trời để nhận thức thì quả là một cách làm cho người ta hoang mang thêm mà thôi. Bấy giờ tôi đoan chắc với các thành phần lãnh đạo của chúng tôi rằng, nhận thức chính là một tiến trình rất tự nhiên. Sức khỏe của chúng ta kể cả sức khỏe của cơ thể, sức khỏe của xúc cảm hay cả sức khỏe của tâm linh, cũng đều là một tiến trình chuyển động, chứ không phải là một tình trạng bất biến. Sức khỏe không phải thuần túy là tình trạng vắng bóng của bệnh tật; nó là một tiến trình bảo trì tiếp diễn không ngừng, giúp chúng ta bền bỉ quyết tâm hơn.

Trường Lãnh Đạo của chúng tôi đã dành trọn một năm cho tiến trình nhận thức. Có những lúc chúng tôi thật mơ hồ, tự hỏi không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Tuy nhiên xuyên qua đó, chúng tôi được thúc giục phải trông cậy vào Thiên Chúa, phải tin tưởng rằng Người sẽ đặt để chúng ta ở bất cứ nơi nào Người muốn. Nay thì chúng tôi đang đứng ở cuối đường của tiến trình nhận thức chính thức này. Bây giờ chúng tôi đang có một bộ phận lãnh đạo dấn thân hơn, quyết tâm hơn và được canh tân cả mặt thiêng liêng lẫn mặt cảm xúc.

Bất kỳ một cộng đồng một nhóm người nào, vào một lúc nào đó cũng cần có một cuộc tĩnh tâm cho chính các thành viên của cộng đồng ấy. Cuốn sách này dành cho mục đích đó. Hoa trái gặt hái từ tiến trình nhận thức của chúng tôi được gói ghém trong quyển sách này. Quyển sách nhắm vào hai câu hỏi căn bản: Thứ nhất, Thiên Chúa muốn gì nơi tôi ngay lúc này? Thứ hai, Thiên Chúa muốn gọi tôi là người lãnh đạo Cursillo hay là một công việc nào khác? Mọi Kitô hữu đều cần phải biết Thánh Ý Chúa muốn gì nơi họ, muốn họ làm gì. Quyển sách này là một tiến trình giúp người ta nhận ra tiếng Chúa gọi. Quyển sách không có ý muốn nói với mọi người rằng, họ phải ở đâu, họ sẽ phải làm gì? Cái đó tùy thuộc nơi từng cá nhân. Điều mà quyển sách muốn nói với chúng ta đó cũng chính là điều Thiên Chúa mong muốn nơi những ai hiến mình cho Người bằng cách này hay cách khác. Đặc điểm của lời gọi là để từng cá nhân tự nhận thức lấy.

Ở một mức độ nào đó, thực hiện một sự nhận thức tập thể sẽ là một cách thanh tẩy cho tập thể cộng đồng đó, nhưng tự thanh tẩy theo định kỳ là điều cần thiết. Bất cứ lúc nào chúng ta làm việc Chúa, quỷ Satan cũng luôn luôn sẵn sàng chia rẽ chúng ta để mà phá hoại. Satan ghen ghét những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thực hiện cho Thiên Chúa. Lắm khi chúng ta tưởng mình đã hiểu Chúa rồi nên không thẩm định được hết giá trị thật của Chúa. Cũng có trường hợp một cursillista hay một nhà lãnh đạo Cursillo có thể coi thường hồng ân cao cả mà mình đã nhận lãnh. Quyển sách này giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn vào tiếng gọi của Chúa. Nếu nội dung quyển sách này thực hiện được cho độc giả những điều mà tiến trình này đã thực hiện cho các anh chị em Cursillistas chúng tôi và đặc biệt cho Trường Lãnh Đạo chúng tôi thì phúc cho các bạn biết bao. Dầu sao đi nữa , đây là một cơ hội để các bạn làm một cái gì cho mình, như dành ra ít thời giờ với Chúa, cầu nguyện, suy niệm riêng từng cá nhân hay với tính cách cộng đồng; và chắc chắn với những ai mở lòng, mở tai đón nhận Lời Chúa sẽ nghe Chúa nói lớn tiếng và rõ ràng. Vậy, các bạn đừng sợ. Đây là thời điểm của Đại Ân Sủng đối với bạn và với cộng đồng của bạn.

Một tác phẩm như quyển sách này khó có thể hình thành nếu không có nhiều người cùng cộng tác. Trước tiên, tôi xin cám ơn Trường Lãnh Đạo Giáo Phận Providence đã can đảm và chịu khó kiên trì đến cùng và đã mở lòng với Chúa. Chính nhờ các thành viên của Trường đã nhiệt tình đáp lại thời điểm nhận thức này mà chúng ta được trở nên những người lãnh đạo khá hơn. Tôi cũng xin đa tạ ĐC Louis Gelineau, nguyên giám mục GP Providence, luôn nâng đỡ tôi và việc làm của tôi trong Phong Trào Cursillo suốt mười năm qua. Đồng thời cũng xin cảm tạ ĐC Robert Mulvee, đương kim giám mục Providence. Cuối cùng tôi cũng xin có lời cám ơn anh Louis Robbio, nguyên chủ tịch VPĐH/PT Cursillo của GP Providence và nay là thành viên của Văn Phòng Điều Hành Cursillo Toàn Quốc, vốn là người đã chịu thương chịu khó đọc kiểm lại văn bản này. Tôi cũng có lời cám ơn anh Tom Sarg và VPĐH/TQ đã chia sẻ kết quả của công việc làm của chúng tôi trong GP Providence.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com