Lịch sử PT Cursillo

Thông báo số 3: ĐH Ultreya La Vang

PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM Logo50Cursillo1
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Số: 02/2017 TB-VPĐH-VN

 

Phú Cường, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO số 03

 

V/v:     Tổ chức Đại Hội Ultreya

Kỷ Niệm 50 Năm Phong Trào Cursillo Hiện Diện tại Việt Nam (1967 – 2017)

tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

 

Kính gởi:

Quý Cha và quý Tu sĩ Linh hướng,

Quý Anh Chị Nhóm Ra Khơi, Quý Ban Phục Vụ PT Cursillo các giáo phận và tất cả quý Anh Chị cursillista.

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

Cho đến hôm nay, nhiều việc chuẩn bị cho  Đại hội Ultreya của chúng ta (sẽ diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2017) đã hoàn tất như:

1) Danh sách đăng ký và lệ phí tham dự cũng như đăng ký số lượng Kỷ Yếu đã được quý vị Trưởng BPV/Trưởng Đoàn của PT Cursillo các giáo phận gửi về Ban Tiếp tân.

Đặc biệt, tạ ơn Chúa, BTC đã và đang đón nhận những tấm lòng quảng đại của quý anh chị cursillista đóng góp thêm về tài chánh, kẻ ít người nhiều, để hỗ trợ cho những anh chị em ở những nơi khó khăn…

2) Bản thiết kế pano 2x4 mét của mỗi giáo phận đã được ban Khánh tiết in ấn và chuyển ra La Vang

Còn về các phần vụ khác mà BTC đã phân công và mời mỗi giáo phận đăng ký để cùng nhau lo cho Đại hội theo các Ban chuyên môn như:

  • Phụng vụ: cho 3 Thánh lễ và đêm hồi tâm (hát lễ, đoàn rước, giúp lễ, đọc sách, lời nguyện giáo dân, xin giỏ…)
  • Tiếp tân:   mỗi giáo phận 2 vị tham gia ban Tiếp tân;
  • Ẩm thực:  mỗi giáo phận 1 vị tham gia ban Ẩm thực;
  • Trật tự:     mỗi giáo phận 2 vị tham gia ban Trật tự;
  • Vệ sinh:    mỗi giáo phận 1 vị tham gia ban Vệ sinh;
  • Y tế:         mỗi giáo phận 2 vị (Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Phú Cường)

                          mỗi giáo phận 3 vị (Long Xuyên, Vinh)

                          mỗi giáo phận 4 vị (Phát Diệm, Sài Gòn)

                          mỗi giáo phận 5 vị (Ban Mê Thuột, Bắc Ninh – trong đó 1 của Hà Nội)

                          và…giáo phận 6 vị (Xuân Lộc);

  • Văn nghệ: cho đêm văn nghệ mà mỗi giáo phận một tiết mục (kịch bản);

Rất mong giáo phận nào chưa gửi danh sách và kịch bản… về BTC, xin vui lòng thực hiện trước ngày 04/10/2017.

Ban Tổ chức cũng xin gửi đến quý vị những điều cần lưu ý sau đây:

  1. Tất cả tham dự viên đều là cursillista nên xin quý vị vui lòng đeo bảng da và huy hiệu suốt thời gian Đại hội. Ngoài bảng da, mỗi vị trong danh sách đã đăng ký sẽ nhận một THẺ TÊN của mình, cũng xin vui lòng đeo cùng bảng da và xin bảo quản cho đến hết Đại hội.
  2. Vì không phải chỉ có cursillista tại TTHH Đức Mẹ La Vang, mà còn có nhiều khách hành hương khác trong thời gian này, kể cả những kẻ trà trộn để lợi dụng sự sơ hở của khách hành hương, xin quý vị vui lòng đề phòng kẻ gian đối với tư trang và những vật dụng quý giá của mình…
  3. Tuyệt đối không nhận bất kỳ vật liệu, tài liệu không phải do PT Cursillo phát
  4. Xin quý vị mang theo thuốc đặc trị của riêng mình (nếu đang phải dùng) như tiểu đường, huyết áp, gout, dị ứng, thấp khớp…, vì cơ địa của mỗi người mỗi khác
  5. Thời gian tháng Mười tại La Vang thường có mưa, xin mỗi người mang theo dù cá nhân để sử dụng khi cần thiết.
  6. Vì mỗi người chúng ta đã dành thời gian về bên Mẹ La Vang, để tham dự Đại hội Ultreya của PT Cursillo, kính mong tất cả quý vị tham dự đầy đủ mọi sinh hoạt theo chương trình. Và vì không gian sinh hoạt của Đại hội khá rộng, xin tất cả chúng ta lo liệu việc cá nhân và cố gắng di chuyển sao cho được đúng giờ.
  7. Đại hội Ultreya toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại La Vang, nên hành trình “về bên Mẹ” lần này như một cuộc hành hương lớn của PT Cursillo Việt Với tinh thần hành hương, chúng ta sẵn lòng chấp nhận những bất như ý hoặc không được tiện nghi như ở nhà… Những sự bất tiện ấy có thể gặp trên đường đi, trong nơi chốn nghỉ ngơi và việc ăn uống. Chúng ta sẽ đón nhận tất cả như PALANCA, xin ơn Chúa cho Đại hội và cho tất cả thân nhân, ân nhân của mỗi cursillista.
  8. Và trước khi khởi hành, xin mỗi cursillista nhớ viết lời khấn nguyện và tâm tình của gia đình mình thành một lá thư dâng lên Mẹ (nhớ cho vào phong bì). Tất cả những tâm thư ấy sẽ được gửi đến Mẹ trong đêm hồi tâm.

 

GHI CHÚ: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Cha LH VPĐH : …………………………………………………….. Antôn Hà Văn Minh      

ĐT: 0918 467319        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch VPĐH PT Cursillo Việt Nam: ………………………Đaminh Trần Quang Long  

ĐT: 0908 993288        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng BTC: …………………………………………………..… Đaminh Vũ Đức Thịnh 

ĐT: 0908 008324        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ban Tiếp tân, Ban Khánh tiết, Ban Trật tự, Ban Vệ sinh: …Inhaxio Đặng Phúc Minh

ĐT: 0916 707274        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Hai uỷ viên thường trực:

  • Ban Phụng vụ, Ban Văn nghệ, Ban Y tế: ……………………………………. Antôn Lê Minh

ĐT: 0935 580587        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ban Truyền thông, Ban Âm thanh & ánh sáng: …………….…GB Trần Đức Hoàng  

ĐT: 0903 3253938      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ban Tài chánh, Ban Ẩm thực, Ban Lưu niệm: ………… Têrêsa Trần Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0946 686363        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyện Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta.

DE COLORES!

 Đaminh Vũ Đức Thịnh

Trưởng BTC

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com