Ultreya

ULTREYA 18/02/2017 - Chuẩn bị hôn nhân.

"Mối dây ràng buộc tuyệt vời trên hết mọi sự, là hãy yêu thương nhau. Dấu chỉ này hôm nay các gia đình của chúng ta đang, đã và phải chuẩn bị cho thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước .

Đây cũng là sứ mạng, ý hướng mà Đức Thánh Cha và Giáo hội Việt Nam trong năm 2017 muốn chúng ta hòa nhịp đi theo con đường này. Đó là mỗi người trong chúng ta hãy có đức yêu thương để ràng buộc mọi người trong gia đình của mình hầu gia đình trở nên hoàn thiện hơn . Chỉ có tình yêu thương mới có thể giải quyết được tất cả những vấn nạn của cuộc sống hôm nay"

Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo, đã chia sẻ như trên trong Đại hội Ultreya Tân niên vào ngày 18/02/2017, lầu 2 nhà Truyền thống, khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ultreya1702 2

Tham dự Đại Hội Ultreya có khoảng 100 Cursillista, đại diện cho 30/34 nhóm thân hữu về tham dự.

Ultreya1702 3

Ultreya1702 4 Ultreya1702 6

Ultreya1702 6.1

Trước giờ khai mạc, anh An-tôn Lê Minh đã hướng dẫn cộng đoàn tập hát bài "Ly rượu mừng" được chuyển lời cho Phong trào Cursillo.

Ultreya1702 9

Ultreya1702 10

Đúng14g30, anh Giu-se Tạ Ngọc Tiến, điều hợp chương trình đã khai mạc Ultreya với lời cầu nguyện mở đầu bài: "Lạy Chúa Thánh Thần", xin Chúa thánh hóa buổi họp mặt hôm nay.

Ultreya1702 8 Ultreya1702 11

Tiếp đến, chị Maria Trần Thị Nhan - Trưởng Khối Hậu - đã giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ultreya1702 12

Chia sẻ của cha Linh hướng Phê-rô được đổi lên trước phần hội nhóm Ultreya khác với thường lệ vì cha có việc mục vụ ở Giáo xứ Nam Hòa.

Ultreya1702 14

Cha đã khéo léo dẫn dắt Đại hội vào chủ đề Ultreya hôm nay: "Chuẩn bị hôn nhân" với câu chuyện "Cô bé và chiếc dù đỏ" (trên trang web giáo phận Long Xuyên). Nhờ việc chuẩn bị mà cô bé trong câu chuyện đã đón nhận Hồng ân Chúa một cách trọn vẹn. Còn việc chuẩn bị đời sống gia đình, đức tin, lòng cậy, lòng mến, .. đòi hỏi hết sức khẩn thiết ngay trong chính bổn phận của mỗi người thì xem ra cần phải suy nghĩ lại.

Ultreya1702 14a Ultreya1702 14b

Cha tiếp tục, năm nay Giáo hội mời gọi chúng ta: "Hãy chuẩn bị cho các bạn gia đình trẻ trong đời sống hôn nhân". Cha nhắn nhủ: " Chính mỗi Cursillista chúng ta hãy ngồi lại, cầu nguyện cho chính gia đình mình, chuẩn bị cho con cái của mình, hãy có những buổi gặp gỡ chân tình để làm nổi bật lời Thánh Phao-lô trong thư gởi giáo đoàn Cô-lô-xê chúng ta nghe đọc khi tham dự Thánh lễ hôn phối".

Ultreya1702 16 Ultreya1702 17

Ultreya1702 15

Hội nhóm Ultreya và tiếp xúc cá nhân tiếp theo sau phần chia sẻ của cha Linh hướng.

Ultreya1702 18 Ultreya1702 19

Ultreya1702 20

Trước khi vào phần chia sẻ chứng nhân, tiết mục múa cử điệu của nhóm Flashmob Cursillo với bài: "Thắp sáng tình yêu gia đình" đã làm cho không khí Đại hội thêm hào hứng.

Ultreya1702 26

Ultreya1702 24 Ultreya1702 25

Ultreya1702 27

Chia sẻ chứng nhân chính hôm nay do chị Catarina Lê Thị Oanh, trưởng nhóm thân hữu Giê-ri-cô Mô-ni-ca. Chị đã trình bày việc chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân qua câu chuyện gia đình chị.

Ultrya1702 ChiOanhBằng tình thương của người mẹ chị đã một mình nuôi dạy ba người con gái khi cha của chúng mất sớm. Chị nhận ra các con chị ngoài những kỹ năng sống cần phải có một đời sống đức tin vững mạnh nên đã cho chúng vào sinh hoạt đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu thế, lúc đó do cha Thành Tâm phụ trách. Con chị cũng đã học qua lớp hôn nhân trước khi bước vào đời sống gia đình. Đặc biệt con gái út của chị và chị sui gia cũng là thành viên Cursillista đã tham dự khóa #15SG vừa qua. Chị khẳng định, việc chuẩn bị cho con cái không bao giờ là thừa và cũng không bao giờ là quá sớm để bước vào đời sống hôn nhân.

Sau phần chia sẻ chứng nhân, chị em nhóm Giê-ri-cô Mô-ni-ca đã hát bài Kinh Gia Đình của nhạc sĩ Thông Vi Vu (Đức GM Giuse Thống) như một minh họa cho phần chia sẻ của nhóm trưởng.

Ultreya1702 28

Tiếp theo là phần chia sẻ chứng nhân phụ của các anh chị: Tê-rê sa Trần Thị Thanh Xuân (sui gia của chị Oanh), An-tôn Lê Tân, Bartlomeo Nguyễn Văn Cao Lộc, Maria Đoàn Thị Bích Phượng, Angela Phạm Thị Như Mai. Các chia sẻ đáp ứng này đã làm phong phú hơn các ý tưởng về sự chuẩn bị cho bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân qua gương sáng của cha mẹ và cách giáo dục con cái ngay từ thời thơ bé.

Ultreya1702 29

Chị Tê-rê sa Trần Thị Thanh Xuân (sui gia của chị Oanh)

Ultreya1702 33 Ultreya1702 32

Anh An-tôn Lê Tân                               Anh Bartlomeo Nguyễn Văn Cao Lộc

Ultreya1702 31 Ultreya1702 30

Chị Maria Đoàn Thị Bích Phượng                      Chị Angela Phạm Thị Như Mai

Sau cùng anh Đa-minh Vũ Đức Thịnh, trưởng BPV đã điểm lại các hoạt động vừa qua và thông báo các hoạt động trong thời gian sắp tới của phong trào.

Ultreya1702 34

Ultreya kết thúc lúc 16g45 sau giờ cầu nguyện sốt sắng. Mọi người lưu luyến nắm tay nhau hát bài Bình an của Chúa. Hẹn Ultreya tháng 04/2016cũng tại TTMV.

Ultreya1702 35

Ultreya1702 36 Ultreya1702 37

Ultreya1702 38

Bài và ảnh: GB.Đức Hoàng - Kim Thành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com