Tìm hiểu PT

SachMonde01
Ngay cả trong một cộng đồng của Hội Thánh cũng cần có một thứ cơ cấu và trật tự nào đó. Điều quan trọng nhất không phải ở tại nơi người có quyền bính, mà là ở tại nơi mỗi người có chu toàn phần vụ của mình một cách tốt nhất mà mỗi người có thể làm được hay không.


SachMonde01
Có quá nhiều việc phải làm cho nên không cần hạn chế thành phần lãnh đạo trong một số ít chọn lọc thôi. Chúng ta phải thật lòng muốn giúp cho người khác có khả năng lãnh đạo để chia sẻ công việc của chúng  ta trong tư cách là lãnh đạo Cursillo.


SachMonde01
Người lãnh đạo Kitô hữu dù thuộc loại nào cũng phải cân bằng, nhạy bén, chân thật, trung thành với Truyền Thống, nhưng không có ý tự phục vụ mình. Không ai có thể là một người lãnh đạo có hiệu quả mà không có ân sủng Chúa Kitô và không có Chúa Thánh Thần gia tăng sức mạnh bằng đức ái siêu nhiên.


SachMonde01
Vương Quốc mà Chúa Giêsu rao giảng không phải là một Nước thuộc quyền lực chính trị, mà là một Nước của tình yêu và phục vụ. Quyền lực thiêng liêng không hàm ý thiếu vắng trật tự nhưng trật tự thì tự nhiên và không sáng chế được.


SachMonde01
Thiên Chúa kết hợp với chúng ta bằng một mối quan hệ đặc biệt gọi là giao ước - một cam kết gắn bó trọn vẹn với chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm cho Chúa. chúng ta cũng phải hiến dâng cho Người một trăm phần trăm bởi vì Chúa đã trao ban chính Người cho chúng ta một cách trọn vẹn.


SachMonde01
Dù Phong Trào Cursillo có lối diễn tả riêng biệt của nó, nhưng mục đích của nó vẫn là làm công việc của Chúa Giêsu và của Giáo Hội. Những điều chính yếu của Cursillo chỉ tồn tại cho mục đích duy nhất là thực thi truyền thống tông đồ.


SachMonde01
Người tông đồ đích thực nhận biết công việc của Chúa Giêsu làm cho họ mãn nguyện, cho dầu công việc ấy có luôn luôn làm cho họ hài lòng hay không. Với tư cách là người lãnh đạo cho Chúa Kitô, chúng ta chẳng có gì để chứng minh với ai cả: tất cả những gì chúng ta cần làm là thực thi công việc của Chúa.


SachMonde01
Ước muốn lãnh đạo chứ không ước muốn phục vụ. Người lãnh đạo thật sự là người biết nhìn thấy nhu cầu của người khác, biết làm điều phải và không quan tâm tới việc được lòng người ta hay không, hay cá nhân mình có thành công hay không.


SachMonde01Thật sự lắng nghe với hết tâm hồn mình là điều thiết yếu trong bất kỳ tiến trình nhận thức nào. Như chúng ta đã suy niệm về tiếng Chúa gọi chúng ta và học hỏi Kinh Thánh, chúng ta cần phải lắng tai nghe với hết tâm hồn để hiểu Lời Chúa liên hệ trực tiếp tới đời sống chúng ta như thế nào.


SachMonde01Việc làm và lời cầu nguyện được đan dệt nhau. Cả hai kết hợp theo chiều dọc (với Thiên Chúa) lẫn chiều ngang (với loài người) trong đời sống. Như chúng tôi đã nói, mặc dầu Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy theo Chúa, nhưng Chúa không hề bỏ đi sứ điệp của Người.


SachMonde01
Bất kỳ một cộng đồng một nhóm người nào, vào một lúc nào đó cũng cần có một cuộc tĩnh tâm cho chính các thành viên của cộng đồng ấy. Cuốn sách này dành cho mục đích đó. Hoa trái gặt hái từ tiến trình nhận thức của chúng tôi được gói ghém trong quyển sách này.


SachMonde01Không có một Kitô giáo đích thực nếu không có những lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không có một Phong Trào Cursillo đích thực hay một Trường Lãnh Đạo đích thực nếu không có những lý tưởng, những ước mong và tinh thần trách nhiệm.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com